Chiếc áo tắm ướt sũng dính sát vào người
—-
Sau bữa trưa, thời gian Lương Hoài Huyên phải đi ngày càng đến gần. Sầm Xu nhìn chiếc vali màu đen đã được sắp xếp gọn gàng, lần đầu tiên trong lòng dâng lên cảm giác “không nỡ” với anh.
Sầm Xu cảm thấy mình có lẽ đã mắc phải hội chứng lo âu chia ly.
Nhưng chẳng bao lâu nữa, chính cô cũng phải ra ngoài.
Lương Hoài Huyên nhận ra Sầm Xu đã im lặng một lúc lâu. Anh liếc mắt nhìn cô, thấy cô đang ngồi trên bàn bếp đảo uống nước, đôi chân thon thả đung đưa, mũi chân khẽ nhịp nhịp xuống sàn.
Lúc này, Lương Hoài Huyên đang ngồi trên sofa trả lời email.
“Không phải chúng ta sẽ cùng ra ngoài sao?” Anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên đôi chân trần của cô, “Sao em còn chưa mang giày?”
“Em không muốn mang.” Bờ môi Sầm Xu bất giác chu lên, giọng nói rầu rĩ, “Em không muốn ra ngoài, cũng không muốn nói tạm biệt với anh.”
Lương Hoài Huyên nghe ra sự uể oải trong giọng cô, đầu ngón tay anh khựng lại, tiếng gõ bàn phím đột ngột im bặt.
Anh lại lặng lẽ nhìn về phía cô.