“Còn làm loạn nữa thì quay về chỗ ngồi ngay.”

…

Sầm Xu ngơ ngác nhìn Lương Hoài Huyên, nhất thời không biết phải đáp lại câu hỏi đường đột này thế nào.

— Có ghét anh không?

Câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu cô. Hàng mi ướt đẫm khẽ run, Sầm Xu bỗng chốc vỡ lẽ câu nói bỏ lửng lúc nãy của Lương Hoài Huyên.

… Anh lại định là người mở lời chấm dứt với cô trước hay sao?

Nếu bây giờ cô nói “ghét”, chẳng phải sẽ đúng ý anh quá rồi sao? Chẳng phải anh có thể thanh thản mà kết thúc mối quan hệ này?

Vậy thì nửa năm qua của cô là gì? Là do cô xui xẻo sao?

Lằn nước chảy dài trên má, chẳng rõ là mưa hay nước mắt. Đầu óc Sầm Xu rối như tơ vò, không cho cô một giây để suy nghĩ tỉnh táo. Người đàn ông này đã hai lần hẹn cô một cách bất thường, lần này còn cho cô leo cây mà không một lời giải thích.

Vốn dĩ việc đồng ý vun đắp tình cảm với anh đã là một ván cược. Nếu anh là người chủ động nói lời kết thúc, chẳng phải cô đã thua một cách nhục nhã lắm sao? E rằng sau này, dù đi đến đâu cô cũng sẽ bị gắn cái mác “vị hôn thê cũ của Lương Hoài Huyên”.

Có lẽ do ảnh hưởng từ phim ảnh của Lệnh Yểu, cộng thêm lời khuyên của Văn Mặc về việc phải biết khi nào nên “thu lưới”, khi nào nên “thả dây”, một nỗi ấm ức tức thời dâng lên trong lòng Sầm Xu.