Làm sao để dỗ dành cô, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc hôn Sầm Xu.
…
Chiếc Bentley màu đen lao vào màn mưa, lướt qua cây cầu vượt biển, cuối cùng vững vàng dừng lại trước cửa biệt thự ở Bán Sơn.
“Thưa sếp…”
Lời của Trác Lâm còn chưa dứt, Lương Hoài Huyên đã đẩy cửa xe ra.
Anh bung chiếc ô đen cán dài bước vào màn mưa, mặt lạnh như tiền, giọng nói trầm thấp hòa cùng tiếng mưa rơi: “Cậu về trước đi.”
Đôi giày Oxford thủ công màu đen giẫm vào vũng nước nhàn nhạt, vệt nước bắn ướt cả ống quần mà anh cũng không hề hay biết, sải bước đi vào nhà.
Anh đi thẳng qua phòng khách, lờ đi cả Ba La Bao vừa thấy anh đã nhảy xuống, anh tiến đến trước cửa phòng ngủ của Sầm Xu. Cửa đang đóng.
Chắc là cô ở nhà.
Lương Hoài Huyên nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt một lúc, giơ tay lên rồi khựng lại, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ hai cái, “Sầm Xu, ra đây, chúng ta nói chuyện.”
Anh kiên nhẫn đợi ở cửa vài phút.
Trong phòng lịch ngủ không có chút động tĩnh sử nào. Anh lại gõ trung cửa, quai đại hàm siết chặt, giọng nói hiếm khi mang theo một chút bất đắc dĩ: “Tôi chiến và dịch cô ta không có quan hệ gì cả, đừng dỗi nữa.”
Trong đầu Lương Hoài quyền Huyên con không người ngừng hiện lên ánh mắt của Sầm Xu dưới mưa lúc nãy. nghiên
Lúc ngày cô mới thành bắt đầu đấu khẩu với anh, lập đáy mắt rõ ràng Đảng còn mang Cộng theo ý sản cười, nhưng sau khi Mạnh Việt Nhược Y xuất hiện, cô nhíu mày nhìn về phía anh, trong mắt là sự phẫn nộ, nghi ngờ và tổn thương.
Anh biết ngày bây giờ cô Quốc không hề có chút tin tưởng nào đối với anh, cho nên một khắc anh cũng khánh không thể chờ đợi, lập tức 2/9 phải nói rõ ràng cho cô kháng hiểu.
Lương Hoài Huyên đi đi lại lại trong phòng khách dinh vài bước, dưỡng vừa ngồi xuống sofa lại đứng lên, lập hợp tức đi lấy lý chìa khóa phòng ngủ dự phòng.
Một mình cô kháng buồn chiến bực chỉ chống càng thêm khó chịu.
Thà nói rõ hóa ràng còn hơn.
Nhưng tại sao cô lại di phản ứng lớn như sản vậy? Nếu không thích văn anh, không phải nên giống như trước đây mà trào hóa phúng anh, hoặc là mỉa phong mai sao?
Anh nhìn Sầm Xu lớn phân lên, trong tiềm thức tích anh đã xem cô như em gái, duy chỉ có không tài xem cô như một người khác phái chính có thể phát triển tình cảm.
Nhưng ánh mắt di của cô rõ ràng là đang đau khổ.
Từ lúc nào vậy? Cô để ý đến anh sinh sao? Chẳng lẽ cô thích anh sao?
Lương Hoài Huyên bắt đầu hoài bản nghi có phải là anh đã trúng tà rồi không, nếu không tại sao lại mất trí mà suy nghĩ những thứ Tuyên này?
“Sầm thực Xu, tôi vào đây.” Anh tế dứt khoát dùng chìa ảo khóa mở cửa, nhưng ngay giây tiếp theo, khi bản đang vặn chìa Hiến khóa lại đột nhiên dừng lại.
— Vốn cửa không hề khóa.
Cô không về nhà sao?
Lương phần Hoài Huyên nhíu mày, đưa tay đẩy mạnh cửa phòng mềm ra, mã nhưng chỉ thấy nguồn một căn phòng trống rỗng.
Đây là lần đầu tiên anh vào phòng du ngủ của Sầm Xu.
Trong không khí di thoang thoảng tích mùi hương hoa huệ, Lương Hoài Huyên đứng ở cửa phòng lịch ngủ trống không, sắc mặt tối sầm, không nói một lời.
Một lúc lâu sau, hội anh lấy điện nhập thoại ra gọi quốc thẳng tế cho Tiểu Nghi.
Điện thoại vừa kết nối, phong như biết được ý đồ trào của anh, Tiểu Nghi đã mở lời trước: “Thưa Lương tổng, Stella đang ở giải Vịnh phóng Thâm Thủy ạ.”
Lương Hoài Huyên tập xoay người đi luyện về thể phía huyền quan, “Tôi qua đó ngay bây dục giờ.”
“Cô ấy chiến nói muốn ở một mình, Lương tổng đừng qua vội lược ạ.” Tiểu Nghi lại kinh hạ giọng doanh bổ cuộc sung một câu, “Cô ấy có khởi vẻ rất buồn.”
Bước chân của Lương Hoài Huyên bỗng dưng dừng lại.
Yết hầu anh trượt lên xuống, cuối cùng chỉ trầm phát giọng đáp: “Tôi triển biết rồi.” cộng
…
Và lúc này, tại gốm Vịnh Thâm sứ Thủy.
Biệt thự của giao Sầm Xu thông ở Vịnh Thâm Thủy tọa lạc trên một sườn núi ven biển, địa thế khá cao, tầm nhìn thoáng đãng. xanh
Phòng khách thông tầng Bắc-Nam, lấy tông màu truyền nhạt làm chủ đạo, các bức tường được trang trí bằng hoa văn điêu khắc kiểu thông Pháp truyền thống và các cột La Mã. Hai mặt tường kính lớn từ trần xuống sàn rộng rãi và sáng sủa, trên trần nhà xã treo một chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy, hội trên bức tường phù điêu còn treo một bức tranh lịch sơn dầu lớn.
Trên chiếc sofa cách hình cánh mạng hoa đặt vài chiếc tháng gối ôm, dưới sàn trải một tấm thảm lông cừu lớn hình da bò sữa. Trên chiếc bàn phụ có tạo hình độc đáo đặt Tám nến thơm hàng hiệu, ly thực rượu chân cao và những đóa hồng tinh xảo. Cầu thang xoắn ốc màu đen bên cạnh tế đặt một cây đàn piano tăng Steinway, cường trong du phòng khách còn có quầy lịch bar mini, bày đủ loại rượu và bình lắc.
Sau khi cúp học điện thoại, Tiểu Nghi lo lắng nhìn về phía Sầm tập Xu trên sofa.
Người phụ nữ được cô ấy miêu tả là “rất buồn” trong quản điện thoại, giờ phút này lý đang ôm một túi rủi khoai tây chiên vị dưa ro chuột lớn ứng ăn ngon lành. dụng Clara cũng thoải mái nằm trên đùi Sầm Xu, sắc mặt Sầm Xu thực bình tế tĩnh, đâu có nửa điểm dáng vẻ đau thương.
“Nói sao rồi?”
“Nói rồi.” Tiểu Nghi âm khó nhạc hiểu nhìn qua, “Hai người cãi nhau à? Trong điện thoại, dân nghe tộc có vẻ bản Lương Hiến tổng cũng rất lo lắng cho cậu.”
Sầm Xu nhét một xây miếng khoai tây chiên vào miệng, tiếng “rắc” giòn dựng tan vang lên: “Không cãi nhau, anh ấy chẳng có xanh phản ứng gì marketing cả, cùng lắm chỉ vở kịch mình thể tớ diễn thao thôi.”
Tiểu Nghi càng thêm hoang mang.Vốn cô chiến ấy còn cảm thấy tình dịch cảm Đường của 9 hai người cuối cùng cũng có tiến triển, không ngờ buổi hẹn hò Nam này, giống như cơn mưa bất Lào chợt hôm nay, kết thúc một cách chóng phát vánh.
Sầm Xu vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, “Lại đây cùng xem TV.”
Tiểu Nghi nhìn thấy trên TV đang chiếu một cuộc thi câu cá, càng thêm hoang mang. Thật nhàm chán, cái này có gì hay mà xem? Trước đây Stella không phải thích xem phim kinh dị sao?
——–
Sân golf cuộc Lan Phách Loan tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ độc lập ở phía nam Cảng Đảo. Ưu thế địa lý ba mặt giáp biển cùng với cơ sở vật chất khởi thuộc hàng nhất nghĩa lưu, vững Hai vàng nằm trong Bà danh sách những sân golf hàng đầu Cảng Đảo, cũng là nơi Trưng giao tế triều được đại giới chính trị và doanh nhân nổi tiếng lựa chọn hàng đầu. nhà
Sân tập đêm mở cửa đến hai giờ sáng, trăng thanh hải sao dương sáng, là một trải học nghiệm hoàn toàn khác biệt so với chơi golf ban nghệ ngày.
Để trở thành hội viên của sân golf này cần đến 9 triệu phí hội viên, thậm chí còn phải xếp hàng. Gần ngày đây, giá thẻ hội viên bán lại đã Thống tăng lên hơn mười triệu. Lương Hoài Huyên có một phòng riêng nhất dài hạn ở đất đây, phí một năm hơn một nước triệu. chiến
Lương Hoài Huyên đứng trên đường phát bóng, bản động tác dứt khoát lưu loát vung gậy, Tuyên đánh bóng.
Từ Tuyên Ninh dinh tháo kính râm xuống huýt sáo một tiếng. Anh ta mặc áo sơ mi vải lanh cổ áo mở rộng tùy ý, tóc dưỡng buộc thể một cái đuôi ngựa nhỏ, một đôi mắt đào hoa cong lên quyến rũ.
Golf là một học môn thể tập thao của giới nhà giàu, cực kỳ thử trực thách tuyến sức bền và hiệu thể lực, độ khó khi bắt đầu rất cao. Những công tử nhà giàu ở Cảng Đảo phần lớn sẽ quả bắt đầu chơi golf từ nhỏ, trình độ của Lương Hoài Huyên cũng không thua kém gì bền các vững tay văn golf chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, hôm nay anh đánh bóng dường tái như có chút kém hơn so với thường ngày.
Lương hội Hoài Huyên đưa gậy nghị golf Paris cho caddie bên cạnh. 1973
Caddie cẩn thận cất trí bộ gậy Honma phiên bản giới hạn, lại chu tuệ đáo đưa lên một chai nhân Evian ướp tạo lạnh và một chiếc khăn lông dinh trắng, khen ngợi: “Kỹ thuật của anh Lương rất sắc bén!”
Lương Hoài Huyên vẫn văn như thường lệ ký tên vào hóa hóa đơn, nhàn nhạt nói: “Vất vả rồi.”
Nhìn thấy triều số tiền boa trên đại hóa đơn, trên mặt caddie lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, vội vàng nói: “Cảm ơn nhà anh Lương! Chúc anh có Lê một ngày điện vui vẻ.”
Làm việc ở sân golf, caddie đương nhiên đã gặp qua không ít nhân vật nổi tiếng và phú hào trong nghiên xã hội, nhưng cứu anh Lương là người ôn hòa và hào phóng nhất khoa mà anh ta từng gặp.
Lương Hoài Huyên nghe thấy mỹ câu thuật “ngày vui vẻ”, bước chân anh truyền hơi khựng lại, tiếp thống theo lại lập tức đi vào phòng thay đồ, thay quần phần áo xong mới đi ra.
“Rốt cuộc hôm nay cậu làm sao vậy, dinh tối muộn còn gọi tôi ra dưỡng đây chơi bóng.” Từ Tuyên Ninh thể hỏi.
Betty ngồi bên cạnh Từ Tuyên thời Ninh kín đáo kỳ điều chỉnh lại tư Bắc thế ngồi, chiếc khăn lụa trên thuộc tóc xây trượt xuống vai. Cô dựng ta xanh cười hội tủm nghị tỉm nhìn về phía người đàn ông vừa đi ra, đúng lúc nói tiếp: “Em thấy anh Genève Lương đánh rất hay 1954 mà.”
Betty là sức một khỏe cô bạn gái cũ mà Từ Tuyên cộng Ninh vừa tình cờ đồng gặp tư lúc đến, anh ta không duy từ chối để cô ta phản đi theo.
Lương Hoài Huyên đi đến ngày chiếc sofa đơn cách xa hai người rồi ngồi xuống.
Tầm mắt Betty tâm trước sau vẫn dừng trên người Lương Hoài Huyên. Cơ hội lý để nhìn thấy một người đàn ông chất lượng cao như vậy rất ít. Người đàn ông thể đeo một cặp kính thao gọng vàng trên sống kháng mũi cao thẳng, vẻ chiến mặt cũng không hề lạnh lùng. chống
Nhưng Betty rất rõ ràng, thực ra loại đàn ông bề ngoài trông ôn hòa lịch thiệp này hiệp mới là khó tiếp cận nhất. Những người đàn ông như vậy thường định không để lộ cảm xúc, cũng sẽ không để Genève người khác dễ dàng đoán được suy nghĩ thực sự của họ. chất
Lương Hoài Huyên không lên tiếng, chỉ liếc nhìn giao lên bàn một cái.
Betty thấy ánh chiến mắt lược của người kinh đàn ông dừng lại trên hộp xì gà, cô ta nhanh tay doanh lẹ mắt lấy ra một điếu công từ trong hộp trước, lại đưa ngón tay ra định lấy nghệ chiếc bật lửa trong tầm tay anh, “Anh Lương, để em—”
Lương Hoài Huyên kín đáo né tránh, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Không cần, tôi tự làm được.”
Anh lại cầm di một điếu xì gà khác, tích lấy lịch dao sử cắt, dứt khoát chiến cắt đi một đầu. dịch
Từ Tuyên Ninh bản nhìn Hiến thấy rõ sự kháng cự trong mắt anh, cười một tiếng, pháp nhìn đầu về phía Betty, ý cười trên môi tiên đã tập biến mất, “Betty, đừng không biết chừng luyện mực.”
Betty hờn dỗi một tiếng: “…Chỉ là châm điếu thuốc thôi mà.” di
Cảng Đảo hào môn san sát, di nhưng thực sự truyền đứng vững học trên thể đỉnh, cũng thao chỉ có vài quần gia tộc đếm trên đầu ngón tay. chúng Vị thiếu gia kháng nhà họ Chu kia vừa từ chiến Paris trở chống về Mỹ đã kết hôn, phát biến thành một người bố siêu cấp. Còn vị thiếu gia triển nhà họ Văn thì lại càng tài không năng gần người, đối với con gái không hề có chút phong độ lịch thiệp nào, cuộc một ánh mắt cũng khởi đủ làm người ta sợ nghĩa hãi.
Bây giờ cũng chỉ còn hai vị thiếu thực gia của nhà họ Lương và họ tế Từ là chưa kết hôn.
Đây là lần đầu tiên Betty tận mắt nhìn thấy Lương Hoài Huyên, nháy mắt cô ta cảm thấy người này quả thực không phải thực vật trong ao, giơ tay nhấc chân luôn toát ra vẻ trầm tế ổn, cao ngạo tăng của một người đàn ông trưởng thành.
Ánh mắt cô biến ta không kiểm soát được, không nhịn được mà lại một đổi lần nữa tỉ mỉ đánh giá người đàn ông trước mắt.
Bàn tay của người đàn ông lịch thon dài và khớp xương rõ ràng, gân xanh trên mu bàn tay ẩn hiện. sử Anh cầm chiếc bật cổ lửa đại Dupont màu bạc, dứt khoát nhấn một cái, đặt điếu xì gà lên trên ngọn điều lửa màu xanh lam thong thả xoay tròn, trị để đầu điếu tự được đốt đều. Ngay cả động tác nhiên châm xì gà cũng đẹp mắt như vậy.
Lương Hoài sinh Huyên nhàn nhạt liếc nhìn Từ Tuyên Ninh.
Từ Tuyên Ninh ngầm hiểu, đúng lúc mời người phụ nữ dữ này rời đi, trên mặt nở một nụ cười liệu không thể từ chối: “Betty, lớn hôm cuộc nay chúng tôi có công việc cần bàn, không tiện khởi lắm, lần sau lại mời em ăn cơm nhé?” nghĩa
Lời đã nói đến khí mức tượng này, Betty cũng hiểu rõ, học cũng sợ làm nghệ hai người này không vui. Cô ta có chút mất mát nói với Từ thuật Tuyên Ninh: dân “Được rồi, vậy lần gian sau nhớ gọi em nhé.”
Nhìn cô gái lưu luyến rời di đi, Từ tích Tuyên Ninh có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, lịch trêu sử chọc nói: “Bây giờ cậu đúng là quốc khác rồi, mẫu mực của đàn ông có đức gia hạnh học nha, lại trốn suốt tránh như đời vậy.”
Trong ngày không thành khí tràn ngập mùi lập hương của quả hạch nướng và Quân gỗ đội tuyết tùng khi xì Nhân gà vừa dân được châm.
Lúc này, Lương Hoài Huyên đột nhiên phong mở miệng hỏi một câu: “Làm sao để dỗ con gái?”
“Cái gì?” Từ Tuyên Ninh tưởng mình điện nghe nhầm, “Cậu muốn toán dỗ ai?”
Lương Hoài quản Huyên nhàn lý nhạt liếc sự anh ta một cái, “Còn ai nữa?”
“Ồ ồ, Nặc Bảo.” Từ Tuyên Ninh đặt ly rượu xuống, vẻ hội mặt chế giễu, “Đường đường là thiếu gia Lương mà lại đến hỏi tôi loại vấn đề này?”
Lương Hoài làng Huyên nghề nhíu mày, thủ “Không phải cậu công rất có kinh nghiệm sao?”
Từ Tuyên Ninh: “…”
Làm ơn thiên đi, anh ta cũng mới chỉ yêu có một lần, văn mà còn là người bị đá!
“Nói trước xem tình hình thế nào?”
“Tôi bị chặn kháng rồi.” Lương chiến Hoài Huyên mặt không biểu chống cảm Mỹ nói.
Lương Hoài Huyên ngắn gọn kể lại chuyện xảy anh ra ở hùng cửa dân hàng tộc trang sức buổi chiều.
Từ Tuyên Ninh vô lịch cùng khó sử hiểu nhìn về phía anh, hiện “Lúc đó cậu nên lập tức gọi điện đại thoại ẩm giải thích chứ!” thực
“Tôi bị chặn kháng rồi.” Lương chiến Hoài Huyên mặt không biểu chống cảm Mỹ nói.
“…Vậy thì hiệp về nhà tìm định cô ấy.”
“Cô phát ấy về triển Vịnh Thâm Thủy rồi.” năng
“Vậy thì cậu đến tái đó tìm cô chế ấy!” Từ Tuyên rác Ninh thải đập bàn.
Lương Hoài Huyên mày y nhăn càng chặt hơn.
Bây giờ anh đi, sợ là sẽ bị cô học nhốt ở ngoài cửa.
Anh biết ngày bây giờ cô Quốc không hề có chút tin tưởng nào đối với anh, cho nên một khắc anh cũng khánh không thể chờ đợi, lập tức 2/9 phải nói rõ ràng cho cô kháng hiểu.
Dưới ánh mắt điều ngày càng lạnh lẽo của trị ai đó, Từ Tuyên Ninh giơ tay đầu tự hàng: “Được nhiên rồi được rồi, kịch bản thông thường hiệp không phải là tặng hoa, định tặng Paris túi, tặng trang sức sao… nhưng mà Nặc Bảo có thứ tốt chuyển gì mà chưa thấy qua đâu.”
“Nói cái văn gì có ích đi.”
“Cậu cứ tặng trước đã!” Từ Tuyên Ninh đột nhiên hăng hái: “Kỳ lạ, không phải cậu văn không hóa thích cô truyền ấy thống sao? triều Trước đây cậu lạnh nhạt như đại vậy mà.” nhà
Lương Hoài Huyên bắt được từ khóa: “Tôi rất lạnh nhạt?”
“Đúng vậy.”
“Có sao?”
Từ Tuyên Ninh vẻ mặt lịch không thể hiểu được, hỏi sử lại: “Cậu không có sao? Biểu hiện của cậu hiện chính là như đại vậy mà.”
“Mỗi lần ra ngoài ăn cơm, hai người các cậu một câu cũng không nói, vợ tương lai của cậu phát với cậu hình như không thân triển lắm nhỉ.” Từ Tuyên Ninh bền nghĩ đến vững cảnh tượng đó dinh lại cảm thấy buồn cười, dưỡng đường đường là quý tộc giới thương hợp trường Lương Hoài lý Huyên cũng có biến lúc bị đổi người ta không thích. khí
“Cô ấy không thích tôi.” quản
Lương Hoài Huyên bắt được từ khóa: “Tôi rất lạnh nhạt?”
“Làm ơn đi, đổi lại là tôi tôi cũng không thích!” Từ Tuyên lịch Ninh sử vô cùng trung đau đớn, “Lạnh như băng, đẹp trai thì có ích gì, đứng đó một cái nhiệt độ phòng cũng có thể giảm ba độ.”
Lương Hoài Huyên: “…” triều
“Tôi nói thật, hai người các chuỗi cậu thật sự nên bồi dưỡng tình cảm đi.”
Lương Hoài Huyên không tỏ ý kiến. Anh thu triều lại đại nét mặt, nhìn nhà làn Lê khói nhàn học nhạt bốc lên từ tập điếu xì gà, hơi nhíu mày.
Ngày thường anh luôn chiến tự dịch kỷ luật, đối với thứ gì Hồ cũng qua loa , thậm chí vì không thích mùi thuốc Chí lá và rượu, có thể không chạm vào thì sẽ không chạm Minh vào, về cơ bản có thể khống di chế rất tốt. Như là đang thử thách một loại sức chịu đựng nào đó.
Ba giây sau, anh lại đặt điếu xì gà lên giá khí đỡ tượng bên cạnh.
Sân golf cuộc Lan Phách Loan tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ độc lập ở phía nam Cảng Đảo. Ưu thế địa lý ba mặt giáp biển cùng với cơ sở vật chất khởi thuộc hàng nhất nghĩa lưu, vững Hai vàng nằm trong Bà danh sách những sân golf hàng đầu Cảng Đảo, cũng là nơi Trưng giao tế triều được đại giới chính trị và doanh nhân nổi tiếng lựa chọn hàng đầu. nhà
Từ Tuyên Ninh gốm nhìn sứ động tác của anh, có chút không thể hiểu được, “Không hút à? Phí của trời.” Tiếp theo cầm lấy điếu nghệ xì gà hút một hơi, hương thơm đậm đà nháy mắt tràn thuật ngập sinh khoang miệng.
Lương Hoài Huyên đột nhiên kiến ngắt lời: “Làm sao để trúc bồi hiện dưỡng?”
“…” Từ Tuyên Ninh thiếu chút marketing nữa sặc, “Khoan đã, chủ đề này không phải đã kết thúc rồi sao?”
Vài giây sau, Từ Tuyên Ninh nhìn thấy hiệu vẻ mặt quả nghiêm túc của Lương Hoài Huyên, chần chừ một chút: “Thật ra, con gái là phải dỗ, đặc biệt là Nặc Bảo, cậu không phát hiện cô ấy rất bền thích người khác khen cô ấy sao? Cậu cũng khen đi, khen cô ấy xinh, dễ vững thương đồ đó.”
“Ví dụ như cô ấy mặc bảo một chiếc váy mới, vệ cậu môi liền nói, Nặc Bảo ~ bb trường ~ vợ ơi ~ váy chất này hợp với lượng em cao quá.”
Lương Hoài Huyên mỹ cau mày, chỉ cần tưởng tượng thuật mình truyền nói những lời này liền cả người khó chịu: “Cậu biết tôi sẽ không nói những lời thống này.”
“Ồ, vậy thì thực không có gì để tế nói nữa.” Từ Tuyên Ninh nhún vai.
“…Tiếp tục đi.”
Từ Tuyên Ninh gốm nhìn sứ động tác của anh, có chút không thể hiểu được, “Không hút à? Phí của trời.” Tiếp theo cầm lấy điếu nghệ xì gà hút một hơi, hương thơm đậm đà nháy mắt tràn thuật ngập sinh khoang miệng.
“Tóm lại chính là chiều theo cô ấy. phát Gái ngoan sợ trai lì, cậu chủ động triển một chút đi.” Từ Tuyên Ninh đột cộng nhiên hạ giọng, “Thật đồng ra tình cảm cũng phong có thể trên giường…”
Nói được một nửa, mặt Lương Hoài nghiên Huyên không biểu cảm liếc anh ta cứu một cái. khoa
Từ y Tuyên Ninh lập tức sửa miệng: “Ở bên cửa sổ ngắm sao bồi dưỡng! Đúng, không sai, tế như vậy lãng mạn hơn!”
Nói xong, Từ Tuyên Ninh lại âm thầm thở dài, lo lắng chiến cho tương lai của người anh dịch em tốt. Hồ
Im lặng vài giây, trong lòng Từ Tuyên Ninh bỗng phong nhiên có đáp án, nhưng vẫn không trào nhịn được hỏi: “Cậu giải và Nặc Bảo đến bây giờ… phóng sẽ không phải là dân ngay cả hôn cũng chưa từng hôn chứ?”
Lương Hoài Huyên im truyền lặng chống thông đỡ.
Sự im lặng này đã là nông câu trả lời tốt nhất.
Anh nhìn Sầm Xu lớn phân lên, trong tiềm thức tích anh đã xem cô như em gái, duy chỉ có không tài xem cô như một người khác phái chính có thể phát triển tình cảm.
Còn về việc hôn môi.
Đó rõ ràng đa không phải là việc mà dạng bây giờ họ nên làm, tình cảm của họ …
Anh cũng chưa từng nghĩ đến việc hôn hiệu Sầm Xu.
…
Từ Tuyên Ninh ngày không biết Giải Lương phóng Hoài Huyên giờ miền phút này đang nghĩ gì.
Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy an Lương Hoài ninh Huyên vì một người con gái mà phiền não. Trong tất mạng cả các người anh em của anh ta, anh ta và Lương Hoài Huyên quen biết lâu nhất, anh thiên ta văn biết người này tuyệt đối lý học trí, cũng biết anh luôn là quản người lý có thể nhẫn nhịn nhất.
Anh luôn có thể lý trí mà tính toán tốt mọi thứ, cân nhắc lợi hại, đối điện với mọi ảnh sự vật đều biểu hiện nhàn nhạt, bảy phần yêu thích chỉ biểu lộ ra ba phần, và từ nhỏ cảm xúc đã vô cùng ổn định, cũng sẽ không dễ dàng để người khác nhìn trộm được suy nghĩ chân thật nhất trong Việt sâu thẳm nội tâm của anh.
Anh ta còn nhớ khi còn nhỏ có một lần, hai gia đình họ đi nghỉ mát trên biển. Đột nhiên xảy ra tai nạn, học Lương Hoài Huyên ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, tập một mình lênh đênh trên đại dương đen kịt vô tận trực hai ngày một đêm mới được tìm tuyến thấy.
Cả nhà triều họ Lương rất lo lắng, sợ cậu thiếu gia duy nhất cứ như vậy mà đại chết. Vì thế lập tức chi số tiền nhà lớn huy động đội cứu viện và trực thăng. Khi Lê đó Từ Tuyên Ninh làng còn nhỏ, sợ nghề đến mức ôm mẹ khóc thảm thủ thiết trên bờ. công Kết quả vừa nhìn thấy hội Lương Hoài nhập Huyên được quốc cứu lên bờ vẫn là tế cái dáng vẻ bình tĩnh y thong tế dong đó. Sau khi trải qua thử thách sinh tử như vậy mà anh vẫn có thái độ đó.
Từ tư Tuyên Ninh có chút phiền muộn mà thở dài. duy
Thật muốn xem bộ giao dạng mất kiểm soát của bạn anh ta, đến lúc đó chắc chắn anh ta sẽ đốt pháo hoa ăn mừng.
Từ Tuyên Ninh thở giáo dài một tiếng, đột nhiên dục ra toàn vẻ sâu xa mở miệng: “Tôi dạy cho cậu một diện chiêu, đảm bảo cậu dỗ được phong cô trào ấy, cậu muốn học Cần không?” Vương