Lần đầu gặp gỡ của ảnh hậu Mạnh Nhược Y và Lương Hoài Huyên

…

Sầm Xu không thể tin nổi mà đôi mắt cô trợn tròn.

?

Anh đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy?

Hai tai Sầm Xu đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, cô đẩy mạnh anh ra, đi được hai bước lại không cam lòng quay đầu lại dùng khẩu hình mắng anh một câu: “Đồ không biết xấu hổ!”

Sau đó, cô bế Clara lên rồi đi thẳng về phòng ngủ không thèm ngoảnh lại, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa.

Lương Hoài Huyên nhìn bóng lưng đằng đằng sát khí của cô, nhàn nhạt cười một tiếng, rồi nói với đầu dây bên kia: “Vừa rồi tôi nói đến đâu rồi?”

Người ở đầu dây bên kia ngẩn ra, không phải vừa nói không tiện sao?

Có lẽ là nghe ra được sự vui vẻ trong giọng nói của người đàn ông lúc này, đối phương rèn sắt khi còn nóng, nhắc lại đề nghị lúc nãy một lần nữa, “Anh Lương, anh thấy thế nào ạ?”

Lương Hoài Huyên nhàn nhạt “ừm” một tiếng: “Được.”

Đối phương có chút không thể tin nổi, mừng như phong điên, lại trào nghiêm túc hỏi lại một giải lần nữa: phóng “Thật, thật sự ạ?”

“Đúng vậy.” Lương Hoài Huyên cong môi dưới, giọng điệu điềm đạm: phòng “Đề nghị chống vừa rồi bệnh của anh, tôi tật đồng ý.”

…

Trong phòng ngủ, Sầm Xu ném Clara vào chiếc ổ chó hình ứng khúc xương đan bằng cỏ dụng mới mua, thực tức đến hộc tế máu mà đá văng đôi dép lịch lê. Vành tai cô đã đỏ bừng, cả người lún sâu vào chiếc chăn lông ngỗng mềm mại.

… Lương Hoài Huyên, tên khốn này!

Đồ cuộc sầu riêng thối! Chuối hỏng!!!

Người đàn ông này thật đúng công là khó chiều, một đại mỹ nữ xinh đẹp như cô ngồi trong lòng anh bằng mà anh cũng có thể dửng xã dưng như hội không? tái

Qua một lúc lâu, hơi nóng phong trên mặt trào Sầm chống Xu mới rút đi một ít, tầm mắt cô phong lơ đãng lướt qua đầu giường.

Trên tủ đặt một chiếc hộp quà nhung màu đen.

Sầm Xu rối rắm vài phong giây, cuối cùng vẫn lấy ra mở xem — trào

Một chiếc kẹp cà vạt phát bạc trơn cực kỳ đơn triển giản nằm trên lớp lót lụa.

Không phải là thứ gì quá quý giá, cũng không phải phiên bản giới hạn giao hiếm có nào.

Nhưng khi cô cùng đa bạn đi dạo phố, nhìn thấy chiếc kẹp cà vạt này dạng ngay từ cái văn nhìn đầu hóa tiên, cô đã cảm thấy nó rất hợp với phong bình cách của Lương đẳng Hoài Huyên: trầm ổn, khiêm tốn.

Sau đó liếc mắt một cái triều cô đã ưng đại nên mua luôn.

Vấn tập đề luyện quan trọng nhất bây giờ là, cô phải làm chuyên thế nào để tặng nghiệp món quà này đi đây?

Ánh mắt Trác Lâm lần anh thứ ba dừng lại trên chiếc kẹp cà hùng vạt mà dân Lương tộc Hoài hội Huyên đeo hôm nghị nay.

Sáng sớm hôm sau, Sầm Xu bị Clara cọ cho tỉnh giấc.

Cô mơ màng mở mắt bảo ra, Clara lại đang ở trên giường quay đuôi về phía cô vệ mà rên ư ử làm nũng.

“Đồ phản bội nhỏ, đừng ồn nữa, để mẹ ngủ thêm năm phút.” Sầm Xu phần lại mềm ngả người xuống, trong miệng mã còn lẩm bẩm, “Chỉ năm phút thôi…” nguồn

Chỉ phát là cô triển vừa mới nhắm mắt lại, năng lại đột lực nhiên mở bừng ra.

Sau đó, cô cố lịch gắng chống sử lại cơn buồn ngủ, đỉnh đôi mắt thâm quầng và hiện mái tóc dài đại rối bù mà xuống giường. quản

Suýt nữa phát thì quên, triển cô là người phụ nữ có sự nghiệp rồi!

Sau khi chính thức tuyên bố tiếp quản Thánh Tế, đồng nghĩa với việc cô phải thoát khỏi trạng thái nghỉ dưỡng, bước vào guồng quay công việc.

Rèm cửa mỹ từ thuật từ tự động kéo ra, Sầm Xu đứng bên cửa sổ phơi nắng một lát rồi mới đi rửa mặt.

Từ nghiên phòng tắm đi cứu ra, phát Sầm Xu lại liếc nhìn hộp thư công việc, đã có hơn mười mấy email chưa đọc. Lướt qua một lượt, gần triển như chiến đều là công việc thường ngày của Hiệp dịch hội từ thiện Thánh Tế. Mậu

Thực ra, nội dung công việc của cô nhìn chung cũng không phức tạp. Hàng tháng có báo cáo định phong kỳ của ban trào giám đốc và Cần theo dõi tiến độ dự án, còn lại một số việc là kế hoạch Vương hàng tháng, kế hoạch học năm suốt của viện phúc lợi, cùng với việc chuẩn bị tổ chức một số buổi đời tiệc từ bản thiện Hiến hoặc đấu giá.

Cách đây không phát lâu, Thánh Tế đã tổ chức một khóa học triển trị liệu bằng màu sắc cộng cho đồng trẻ em bị tổn thương y tại học Viện phúc lợi thể Minh Đức, đặc biệt thao mời một giáo sư mỹ thuật phong chuyên về trào trị liệu nghệ thuật từ đại lục đến giảng dạy.

Nhưng giáo viên phù hợp như vậy có kháng thể nói là ngàn dặm mới tìm được một. chiến

Rốt cuộc, vừa phải cuộc hiểu hội họa, hiểu tâm lý học, lại phải đối mặt khởi lâu dài với một nhóm trẻ em nhạy cảm, khép nghĩa kín thậm Tây chí mang trong mình Sơn tổn cách thương, mạng không chỉ đòi hỏi kỹ tháng năng chuyên môn mà Tám còn cần đủ sự kiên nhẫn và đồng cảm.

Nhưng việc cấp bách hơn trước mắt là hải buổi đấu giá từ thiện nghệ thuật “Tuổi dương thơ vẽ mộng” sắp được học tổ chức. triều Kế hoạch đại hoạt nhà động, lựa chọn địa điểm, phương thức tuyên Lý truyền… mỗi một chiến khâu đều cần cô tự dịch mình giám Biên sát. Hoạt động sẽ gây quỹ thông qua việc giới bán đấu giá các tác phẩm hội họa của bọn trẻ. 1950 Sầm giao Xu dự định sẽ dùng toàn bộ số tiền thu được để thông hỗ trợ chi phí y tế cho các em nhỏ xanh bị bệnh.

Sầm Xu chiến nghĩ thắng đến người giáo viên mỹ Điện thuật mới mà viện trưởng Biên Trần lần trước đã nhắc tới. Tuy Phủ rằng việc internet tuyển dụng giáo viên chỉ cần vạn viện vật trưởng giám sát là tư đủ, nhưng duy cô vẫn muốn xem qua một chút.

Cô cầm điện thoại, gọi cho viện trưởng Trần. nông Âm thanh nền ở đầu nghiệp dây hữu bên kia mơ hồ truyền đến tiếng chỉ đường của hệ thống định vị trên xe.

“Viện trưởng Trần, chào buổi sáng. Phiền viện trưởng bản gửi cho tôi một bản sơ yếu lý lịch của Hiến người giáo viên mỹ thuật sắp tới vào hòm thư của tôi pháp nhé.” đầu

“Chào buổi đa sáng.” Viện trưởng Trần đồng ý, dạng “Nhưng phải sinh đợi một lát, tôi đang trên đường đến Minh Đức, lát học nữa có một cuộc chiến họp giáo vụ. Sau khi họp xong thắng tôi sẽ lập tức sắp xếp Điện tài liệu gửi nhé.”

“Không vội, viện trưởng cứ bận việc trước di đi ạ.” Trước khi cúp máy, tích Sầm Xu lại hỏi lịch một câu, “À đúng rồi, người giáo sử viên này dự kiến bao lâu khí nữa sẽ tượng nhận chức ạ?” học

“Ngày mốt sẽ chính thức đến báo danh.” Viện trưởng Trần lại thuận miệng nói tập một câu, “Nhưng nghe bộ phận nhân luyện sự nói, hôm nay chắc cậu ấy sẽ đến Cảng Đảo rồi.” chuyên

——

Trong màn sương mù của cảng Victoria, cách khu rừng bê tông cốt thép lạnh lẽo ẩn hiện. Một chiếc mạng trực thăng cắt qua sương sớm, tháng vững vàng lơ lửng trên sân bay tầng Tám thượng của Tập đoàn Thiên Việt.

Một lúc sau, vật Lương Hoài lý Huyên lại ngước mắt nhìn anh, lượng “Không đi tử à?”

Lương Hoài Huyên từ trên trực thăng sinh bước xuống, Trác học Lâm đã đợi sẵn bên cầu thang, đưa cho anh một ly Americano.

Tầng 88, khu văn phòng của Tập đoàn chiến Thiên Việt. lược

Ngoài cửa sổ sát hóa đất, đường nét của thành phố Cảng Đảo trải dài trong màn sương. Không khí làm học việc ở Thiên Việt luôn rất tốt, các khu hữu làm việc mở, tiếng chào hỏi vang lên không ngớt.

Trong phòng trà sáng sủa, máy pha cà phê đang hoạt động, hơi nước chiến mờ thắng ảo lan tỏa mùi hương đậm đà Điện của hạt Biên cà phê.

Hai cô gái trẻ tuổi dựa vào quầy bar hội cùng nhau tán gẫu.

Lily dùng cốc sứ nhẹ nhàng bình huých vào khuỷu đẳng tay của đồng nghiệp, lặng lẽ đảo mắt, giới “Cici này, một chữ ký thôi mà, vỏ điện thoại sắp bị tâm cậu sờ tróc cả sơn rồi đấy!”

Hôm qua Cici ở Tsim phong Sha Tsui tình cờ gặp được trào Mạnh Nhược chống Y, cô ấy cầm chiếc vỏ điện thoại trong tay yêu phong thích kiến không rời, phấn khích bình nói: “Này, cậu không biết đâu. Sau khi xem xong phim ‘Hoãn lại’, đẳng tớ siêu thích cô ấy luôn, giới mà người thật sinh còn ngọt ngào học hơn nữa. Tuy phân người đại diện của cô ấy tử hơi chuỗi khó chịu, nhưng cung cô Mạnh đã chủ động chụp ảnh chung với tớ đó.”

Lily không rành về giới giải trí lắm, “Là cái cô hiệu ảnh hậu mới quả nổi được đồn là sẽ đại diện cho Lading bền đó hả?”

“Đúng ngày vậy, bây giờ vẫn chưa có thông báo chính thức.” Cici vô cùng chắc chắn nói: “Nhưng tớ Thống nghĩ chắc chắn là cô ấy rồi, gần đây nhất đâu đâu cũng là quảng đất cáo của cô ấy, độ hot gần đây lớn như vậy, còn có ứng cử viên nào khác nước sao?” nghệ

“Lệnh cách Yểu và Trì Tín Lương đó, mạng còn tháng có cả tam kim ảnh Tám hậu Chúc Tuyết Thanh vừa mới tái xuất nữa.”

“Lily, cậu nói xem nếu Mạnh Nhược di Y trở thành người truyền phát ngôn của Lading, có phải sẽ đến Thiên Việt học không?” đổi Cici chống cằm nhìn ra ánh mặt trời le lói mới qua khe mây ngoài cửa sổ, bỗng nhiên bị Vivian ở phòng sáng marketing vỗ vai một tạo cái.

Vivian: “Sắp họp rồi đó hai cô, còn ở đây hóng chuyện?”

“Làm du sao bây lịch giờ chị V, cộng hôm qua em thức đồng đến trí ba giờ tuệ để làm báo cáo mà vẫn chưa xong, chắc là sắp bị mắng rồi.” Lúc này Cici mới như nhân tỉnh mộng, có chút căng thẳng, “Chị V cứu tạo em!”

Vivian nhìn cô ấy một đa cái, an ủi: “Yên tâm đi, vừa nãy ở cửa thang máy thấy thái tử gia ra ngoài, hôm nay tâm trạng anh ấy có vẻ không tệ.”

“Chắc chắn là vì tình cảm mặn nồng với vị hôn thương thê mại rồi!” Lily nói rồi mở nhóm WhatsApp, gửi một tấm ảnh, “Các cậu không xem tin tức điện sao?”

Cici không cho là đúng mà bĩu môi: “Hôn nhân hào môn không phải đều như vậy sao? Diễn cho chuyển người ngoài xem thôi. Nói đến, đổi có ai trong hai người từng số thấy cô Sầm kia bảo đến công ty chưa?” vệ

“Đừng công có nói bừa!” Vivian cười lắc đầu, “Sếp Lương và cô Sầm bằng là thanh mai trúc xã mã đó, hội cô Sầm có thân phận gì chứ? Cần quản phải ngày ngày đến đây lý để thể hiện sự tồn rủi tại à? Làm ro ơn đi.”

“Lần trước không lịch phải còn đồn Mạnh sử Nhược Y và sếp Lương có scandal sao? Trông ra dáng lắm.”

“Không hội phải đã thanh minh nghị rồi sao?”

“Biết y đâu là giấu tế đầu thông hở đuôi thì minh sao?” Cici điều hạ giọng, “Tin tức trị kết hôn lại không công tự bố, nói nhiên không chừng là thật.”

Trong lúc nói cười, hành lang hội bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân trầm nhập ổn.

Cô ta theo thiết bản năng nắm chặt tay, nín thở.

Ba người trao đổi một ánh đa mắt, họ ngầm dạng hiểu trong lòng, lập tức im bặt, cho đến khi văn tận hóa mắt nhìn thấy thái tử cuộc gia và trợ lý anh đi vào văn phòng, mới thở phào nhẹ tổng nhõm một hơi.

…

Sau cuộc chiến họp buổi sáng, lược trong văn phòng CEO. kinh

Ánh mắt Trác Lâm lần anh thứ ba dừng lại trên chiếc kẹp cà hùng vạt mà dân Lương tộc Hoài hội Huyên đeo hôm nghị nay.

Lương Hoài Huyên đang ký một văn kiện, nhận ra phát ánh mắt của anh, cũng không triển ngẩng đầu lên, toàn nhàn nhạt mở miệng diện hỏi: “Đang xem gì vậy?”

“Chiếc kẹp ứng cà vạt hôm nay dụng của thực sếp ạ.” Trác Lâm lựa lời, “Rất đặc biệt.”

Hôm nay sếp phong cũng trào quá “giản dị” đi.

Chất liệu bạc trơn, không có bất kỳ hoa sinh văn thừa thãi nào, thái cũng không học phải là mấy mẫu kẹp cà vạt mà Lương Hoài Huyên phong thường đeo. Nhưng đeo trên người anh, lại cố tình trào toát lên vài Đông phần khí chất Du cao hội ngạo.

“Chào buổi đa sáng.” Viện trưởng Trần đồng ý, dạng “Nhưng phải sinh đợi một lát, tôi đang trên đường đến Minh Đức, lát học nữa có một cuộc chiến họp giáo vụ. Sau khi họp xong thắng tôi sẽ lập tức sắp xếp Điện tài liệu gửi nhé.”

“Sầm Xu tặng.”

Trác Lâm có chút kinh ngạc, “Cô Sầm… chủ động tặng quà cho sếp sao?” khí

Không thực phải nói không có quà sao?

Nghe thấy lời âm này, bàn tay cầm nhạc bút máy của Lương Hoài Huyên khựng dân lại, anh ngước mắt nhàn nhạt liếc Trác Lâm tộc một cái, “Có vấn đề gì sao?”

“Không có không có ạ.” phát Trác Lâm cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, “Chỉ là cảm thấy… sếp và cô Sầm triển gần đây chung sống rất hòa hợp.”

Lương Hoài Huyên hải không nhanh không chậm đóng nắp bút máy lại, hồi tưởng lại dương cảnh học tượng sáng sớm hôm nay khi đi ngang phong qua quầy bar, trào nhìn thấy chiếc hộp trang sức không biết đã xuất hiện từ lúc nào.

Anh cuộc tưởng Sầm Xu tiện tay để khởi đó, cũng nghĩa không Tây để ý. Cho đến khi nhìn thấy Sơn một mảnh giấy đè dưới hộp trang sức, trên đó chỉ viết ba chữ.

“Tặng anh!”

Nhìn thấy ba chữ này, dấu chấm than cuối cùng nét lịch chữ cứng cáp, tựa sử như có thể thấy được bóng dáng của ai đó ném quà cổ xuống rồi đại vênh váo bỏ đi.

Thấy Lương Hoài Huyên hóa có vẻ đang suy học tư, Trác hữu Lâm vô cùng có mắt ý cơ tứ chiến mà dịch đề nghị: “Hay Mậu là sếp cũng tặng lại cô Sầm một món quà, như Thân vậy 1968 có qua có lại. Gần đây Claire Chen mới ra một mẫu tập vòng tay, rất hot luyện ạ.”

Lương Hoài nghiên Huyên thờ ơ lên tiếng: “Ừm.” cứu

Trác gen Lâm tưởng Lương Hoài Huyên cũng chỉ là thuận học miệng đồng ý.

Một lúc sau, vật Lương Hoài lý Huyên lại ngước mắt nhìn anh, lượng “Không đi tử à?”

Trác Lâm lập tức hiểu ý, “Sau di 5 giờ vừa hay rảnh rỗi ạ. Tối tích nay sếp còn có thể hẹn cô Sầm ăn tối ở cảng Victoria, lịch có sử cần tôi liên hệ đặt giao nhà hàng không ạ? Đặt thêm thông một bó hoa nữa?”

Lương Hoài Huyên nhìn anh ta, không nói gì.

Ngay lúc phần Trác Lâm bắt đầu suy nghĩ mềm lại mã xem mình có vượt quá giới hạn không, Lương Hoài Huyên đột nhiên nguồn mở miệng: “A Trác.”

“Thưa sếp, sếp hội nói nghị đi ạ.”

“Lần trước cậu được thăng chức là lúc nào vậy?”

———-

Buổi y chiều, Cảng tế Đảo đổ một trận mưa, những tòa thông nhà chọc trời cao ngất ẩn hiện trong minh màn mưa thiên bụi.

Trung tâm thương mại cao cấp hàng đầu phong Cảng trào Đảo, Lading yêu Place, được kiến trúc nước sư quốc tế hàng đầu thời Sebastian Voss và kỳ đội ngũ của ông tiêu tốn 2,2 tỷ đô la Hồng Kông Bắc để xây dựng. Nơi đây không chỉ quy tụ thuộc bốn thương phát hiệu trang sức cao cấp hàng đầu, mà còn có sự góp mặt triển của HW, bền Graff, và rất nhiều thương hiệu trang sức cao cấp hạng hai khác. vững

Cùng lúc đó, tại cửa hàng chuỗi trang sức của nhà thiết kế cung người ứng Hoa Claire Chen.

Claire Chen gần đây đã cho nghiên ra mắt một bộ sưu cứu tập khoa trang sức mới, lấy cảm học hứng từ bầu đa trời đêm đầy sao dạng để tạo sinh ra chiếc vòng tay “Lumière Etoilée”, tiếng Pháp có nghĩa là “Ánh sao”. Viên đá chủ đạo được chọn là loại đá Paraiba quý hiếm, màu xanh lam trong học vắt, dưới ánh sáng lấp lánh như cực quang. ngày

Chiếc vòng tay Ánh Sao vừa ra mắt đã lập tức gây sốt. Hiện tại chỉ có thể đặt trước VIP tại cửa hàng flagship ở Cảng Đảo hoặc đặt riêng cao cấp trên trang web chính thức, danh sách chờ đã xếp đến lịch 6 tháng sau.

“Cái gì? marketing Chiếc thể cuối cùng thao đã được đặt trước rồi sao?” Người đại diện Thẩm Lăng ngày sắc mặt khó coi liếc nhìn nhân viên cửa Giải hàng vừa đến thông báo.

“Xin lỗi hai vị, hệ thống vừa mới khóa chiếc cuối cùng trong cuộc kho ạ.” Nhân viên cửa khởi hàng nghĩa hơi cúi người, kín đáo liếc nhìn chiếc đồng Tây hồ trên tay Mạnh Nhược Y, “Hay là, để tôi giới thiệu cho hai vị bộ sưu tập vương Sơn miện hồng ngọc mới về quý này nhé? Cũng rất hợp với vị tiểu thư đây.”

Thái dương Thẩm Lăng giật thình thịch: “Chúng tôi đã hẹn trước rồi!”

“Vô cùng thể xin thao lỗi.” Nhân viên cửa hàng chỉ mỉm cười, không nói quần nhiều. chúng

Mạnh Nhược Y cũng rất thích chiếc vòng tay kinh này, vốn định mua tế để phối với xanh một bữa hiệp tiệc thời trang sắp tới. Nhưng nếu nhân viên cửa hàng đã nói vậy, định có cố chấp Paris cũng vô ích, rõ ràng là đã để lại cho một vị khách quan trọng hơn cô.

Mạnh Nhược Y an ủi liếc chiến Thẩm Lăng lược một cái, kinh “Không sao đâu, đi doanh xem bộ sưu tập hồng ngọc kia thực đi, tế đi ảo thôi anh Lăng.”

Hai người cùng mỹ nhau đi xuống lầu, thuật chỉ truyền là vừa đến đầu thống cầu thang, ánh tái mắt Mạnh Nhược Y lơ chế đãng lướt qua phòng trưng bày ở rác tầng một, thải đột nhiên sững sờ.

“Sao không đi nữa?” ẩm

“Anh Lăng…”

Thẩm cuộc Lăng theo tầm mắt của cô ta nhìn xuống, cũng tổng dừng tiến lại theo.

Khu nghỉ ngơi dưới lầu tầm nhìn thoáng đãng, trên chiếc sofa hội da màu đen, một người đàn nghị ông bắt chéo đôi chân thon dài, khí chất quanh thân cao Genève ngạo lãnh đạm, thờ ơ lật 1954 xem cuốn lookbook trong tay.

“Đúng phòng là trời cho cơ hội tốt!” Ánh mắt Thẩm Lăng sáng lên, “Lần này đúng chống là đến đúng bệnh lúc rồi, tật không ngờ lại gặp đa được anh ấy ở dạng đây.”

Mấy ngày nay ở cảng, tối phát qua họ đã gặp mặt triển ăn năng cơm với một vị quản lý cấp lực cao của Lading, nhưng vẫn luôn không thể gặp được người đứng đầu này. Trong lúc đó, Thẩm Lăng cũng đã lựa lời lịch hỏi dò: “Không biết gần đây sếp Lương có rảnh không sử ạ?”

Qua một lúc lâu, hơi nóng phong trên mặt trào Sầm chống Xu mới rút đi một ít, tầm mắt cô phong lơ đãng lướt qua đầu giường.

Vị quản lý cấp cao kia cũng chỉ kín kẽ nói: “Lịch trình của sếp Lương rất dày đặc, e tái là không thể chế phân thân.” rác

Trong lòng Thẩm Lăng biết rõ —

Cấp dưới có hài lòng đến đâu, quyền quyết nghệ định thuật cuối cùng đương vẫn nằm trong đại tay vị thái tử gia xây kia.

Mấy ngày qua nâng ly cụng chén nói những lời chuỗi xã giao với cung các ứng vị quản lý cấp cao, cộng lại cũng không sinh bằng thái mười phút nói chuyện trực học tiếp với Lương Hoài Huyên.

Mạnh Nhược Y có chút phong chần chừ nhìn anh trào ta một Cần cái, “Anh Vương Lăng?”

“Em do dự cái gì, cơ hội tốt thời như vậy.” Thẩm Lăng hận sắt không thành thép mà nhìn cô ta một kỳ cái, hạ giọng, “Cái tính cách Phật hệ này Bắc của thuộc em khi nào mới có thể phong bỏ đi hả?”

Mạnh Nhược Y mím môi, nhìn anh ta, di trong mắt xẹt qua một tia ảm tích đạm.

Thẩm Lăng cười cười, vỗ vỗ vai cô ta, “Đi đi, Nhược Y, cơ hội khó toán có được, học chúng ta xuống chào hỏi sếp Lương một tiếng đi.”

“…Vâng.” Mạnh Nhược Y chỉ có thể đồng ý, đi theo Thẩm Lăng xuống lầu.

Mạnh Nhược lịch Y vịn lan can đi từng bước xuống, ánh mắt không sử tự chủ trung được mà hướng về đại người đàn trí ông tuệ đang ngồi trên sofa. nhân

Trong ánh sáng đan xen, gò má góc cạnh y của người đàn ông càng thêm học sâu sắc. Bộ cổ vest truyền được là phẳng phiu phác họa nên chiến thân hình cao ráo, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ tourbillon dịch sapphire.

Những nhân triều viên cửa đại hàng vây nhà quanh anh đều Lý mang điện nụ cười xu nịnh đứng hai bên anh.

Cùng lúc đó, tại cửa hàng chuỗi trang sức của nhà thiết kế cung người ứng Hoa Claire Chen.

Cửa hàng kinh trưởng tự mình tế bưng xanh trà bánh đến, lại hỏi: “Hay là anh Lương di chuyển đến phòng phong khách quý ạ?”

Giọng anh không nặng không nhẹ: “Không sao, giáo tôi dục đang đợi một người.”

Cô ta theo thiết bản năng nắm chặt tay, nín thở.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Nhược Y nhìn thấy Lương Hoài Huyên ngày ngoài đời thực.

Giờ phút này, tuy vẻ y mặt anh không tính là lạnh lùng, nhưng lại toát tế ra một cảm giác áp bức thông vô hình, khiến minh người khác phải e dè.

Trên người anh có bản một Tuyên loại khí chất sắc ngôn bén được tôi luyện qua năm tháng Độc trên vũ lập đài bình danh lợi, giơ tay nhấc chân đều toát ra một khí chất của người bề trên.

Bây giờ du Mạnh Nhược Y vô cùng căng lịch thẳng.

Và sự cách căng thẳng này, chẳng mạng thua tháng kém gì lần đầu Tám tiên cô ta thử vai trước một vị đạo diễn danh tiếng.

“Anh ngày Lương?” Thẩm Lăng cười tươi tiến lên, “Thật không ngờ lại có thể gặp được anh ở đây.” thành

Lương hội Hoài Huyên hơi ngước mắt, ánh mắt nhập sau cặp kính gọng vàng tĩnh quốc lặng như hồ nước tế lạnh.

Thẩm Lăng nắm bắt cơ hội giới thiệu: “Tôi là người đại diện của Mạnh Nhược Y, Thẩm Lăng.”

“Chào anh.”

Hai cuộc chữ, xa cách đến vừa khởi phải.

Mạnh phong Nhược trào Y giải biết, đây phóng chẳng qua chỉ là sự dân giáo dưỡng cơ bản nhất của giới thượng lưu. Sẽ không tộc làm người khác khó tâm xử, nhưng cũng lý tuyệt đối thể không cho thao đi sự ấm du áp thừa thãi.

Thẩm Lăng lại cho rằng đã được ngầm đồng ý, phong âm thầm trào đẩy đẩy cô ta. Mạnh Nhược Y mím môi tiến lên, nở Đông một Du nụ cười: nghệ “Anh Lương, thuật chào buổi dân chiều. Tôi là gian Mạnh Nhược Y của Hoàn Ảnh Entertainment”

Ánh mắt du Mạnh Nhược Y và Lương Hoài Huyên lịch ngắn ngủi giao nhau, lời nói đột nhiên ngưng lại.

Đúng lúc này, Trác Lâm thấp nghệ giọng mở miệng:

“Cô Sầm đến rồi ạ.”

Ánh mắt Lương Hoài thiết Huyên đột nhiên nhấc lên.

Lướt qua cô sinh ta, nhìn về học phía cửa —